[Sách] Việt Nam Giáo sử - Lm Phêrô Phan Phát Huồn, DCCT

Quang X Nguyen

VIỆT NAM GIÁO SỬ


Tác giả: Linh mục Phêrô Phan Phát Huồn, DCCT
Bộ sách gồm 2 tập được xuất bản năm 1965 bởi Cứu thế Tùng thư.

Tải ebook
Tập 1
Tập 2




TIỂU SỬ CỐ LINH MỤC
PHÊRÔ PHAN PHÁT HUỒN


VDD - Tin từ Dòng Chúa Cứu Thế tại Long Beach và từ giáo sư Nguyễn Lý Tưởng vừa cho Viễn Đông biết, Linh mục Phêrô Phan Phát Huồn, CSsR đã qua đời vào ngày thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015 tại Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach, hưởng thọ 90 tuổi.

Lm Phêrô Phan Phát Huồn (1926-2015)

GS Nguyễn Lý Tưởng cho hay, Linh mục Phêrô Phan Phát Huồn sinh ngày 5 tháng 10, 1926 tại họ đạo Thợ Đúc thuộc giáo xứ Trường An, Quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Sở dĩ có tên họ đạo Thợ Đúc vì thời các chúa Nguyễn, những người Bồ Đào Nha giúp chúa Nguyễn mở lò đúc súng tại đây.

Thân phụ của ngài là cụ cố Thaddeus Phan Phát Ân, thân mẫu là cụ bà Anê Lê Thị Lựu. Vào tu tại Dòng Chúa Cứu Thế Huế năm 1937 (11 tuổi). Khấn Dòng vào tháng Tám năm 1948. Thụ phong Linh Mục ngày 27 tháng 6, 1955. Được chọn tham gia ngành Tuyên Úy Công Giáo QL/VNCH. Cấp bậc sau cùng là Trung Tá Tuyên Úy, Phó Giám Đốc Nha Tuyên Úy Công Giáo QL/VNCH.

Linh Mục Phan Phát Huồn là một sử gia Công Giáo nổi tiếng. Ngài đã viết bộ sách “Việt Nam Giáo Sử” rất công phu, cuốn sách được xuất bản tại Saigon trước 1975 và tái bản tại Hoa Kỳ sau năm 1975, được dịch ra Anh ngữ.

Sau biến cố 1975, Linh Mục bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giam từ 1975 đến 1988, tính ra là 13 năm trải qua nhiều trại giam khác nhau như Tam Hiệp, Thanh Phong, Nam Hà. Năm 1982, tại trại Nam Hà xảy ra vụ GS  giúp LM Trần Quý Thiện gửi lén thư ra ngoài, bị cai tù phát giác. Sau đó LM Trần Quý Thiện, GS Nguyễn Lý Tưởng, LM Phan Phát Huồn và cha Tuấn đều bị biệt giam tại khu F trại Hà Tây, tỉnh Hà Sơn Bình, miền Bắc VN, cùng bị biệt giam với một số tướng lãnh QL/VNCH nhưng ở khác phòng nhau.

Theo lời kể của GS Nguyễn Lý Tưởng, lợi dụng lúc cán bộ tuần tra sơ hở, LM Phan Phát Huồn đã gõ vào vách tường sát buồng giam của mình để nói chuyện với các tướng lãnh VNCH, chỉ nói chuyện nhưng không nhìn được mặt nhau. Nhân ngày Tết, trại giam cho các trại tù gặp nhau, LM Phan Phát Huồn đã ban phép Thánh Tẩy (Rửa Tội) cho các Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Lê Văn Tư và Chuẩn Tướng Phan Đình Thứ tự Lam Sơn trở lại đạo Công Giáo.

Năm 1987, LM Phan Phát Huồn bị chuyển từ trại Thanh Hóa về trại Nam Hà (Hà Nam Ninh).
Ngày 12 tháng Hai, 1988 cha Huồn và một số bạn tù được trả tự do nhưng chúng không cho ngài về nhà Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng, Saigon. Ngài phải tạm trú tại nhà một giáo dân quen. Năm 1992 cha Huồn sang Hoa Kỳ theo diện H.O. Sau đó ngài làm chủ bút nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xuất bản tại Long Beach, Nam California.

Trong thời gian ở Nam Cali, theo lời nhà văn Lê Tâm Anh (Lê Anh Dũng) cho biết, Linh Mục Phan Phát Huồn luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình chống cộng suốt nhiều năm cho đến khi ngài yếu sức. Cũng theo lời nhà văn Lê Tâm Anh (một Phật tử) ở tù chung với LM Phan Phát Huồn nói với Viễn Đông, “Trong tù, Linh Mục là một người tù đáng nể, tánh tình khẳng khái, không khuất phục bạo quyền; đối với anh em bạn tù, ngài là số một.

Linh Mục Phêrô Phan Phát Huồn đã được gọi về nhà Chúa vào ngày 16 tháng 10, 2015. Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach chưa đưa ra chương trình Lễ An táng cho ngài trong ngày thứ Bảy.


Cáo Phó: 


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại & Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Long Beach, xin trân trọng thông báo cùng quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Thân Nhân, Ân nhân, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa:

Lm Phêrô Phan Phát Huồn, DCCT.

Sinh ngày 5 tháng 10 năm 1926, tại Thừa Thiên-Huế, Việt Nam, vừa được Chúa gọi về lúc 11:10 sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2015, tại Viện Dưỡng Lão, Long Beach, California, Hoa Kỳ, hoàn tất hành trình 89 năm ở trần gian, 67 năm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, và 62 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Chương Trình Tang Lễ


+ Thứ Năm (22/10/2015): từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối

Thăm Viếng, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ

2:00 PM: Nghi Thức Phát Tang

3:00 PM ; 5:00 PM; và 7:00 PM: Thánh Lễ

(các giờ thăm viếng và cầu nguyện sẽ được xen kẽ)

+ Thứ Sáu (23/10/2015): từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối

Thăm Viếng, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ

3:00 PM ; 5:00 PM ; và 7:00 PM: Thánh Lễ

(các giờ thăm viếng & cầu nguyện sẽ được xen kẽ)

+ Thứ Bảy (24/10/2015):

10:00 AM: Thánh Lễ An Táng

Địa điểm Thăm Viếng, Cầu Nguyện và Thánh Lễ tại:

Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Long Beach

2458 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90806

Điện thoại (562) 424-2041; (562) 988 - 7997

Linh Cửu sẽ được an táng tại: Nghĩa Trang Queen of Heaven

2161 South Fullerton Rd. Rowland Heights, CA 91748

Điện thoại: 626-964-1291

Xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ, cùng toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Phêrô được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Phục Tỉnh Dòng CCTHN và Tang gia đồng kính báo

-----------------------------------

TIỂU SỬ LINH MỤC PHAN PHÁT HUỒN, CSSR

(Ngày 05-10-1926 - Ngày 16-10-2015)


Linh mục Phêrô Phan Phát Huồn, Dòng Chúa Cứu Thế, sinh ngày 05 tháng 10 năm 1926 tại xóm Thợ Đúc hay Phường Đúc, thuộc làng Dương Xuân Hạ, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên, Huế, Trung Phần Việt Nam.

Gọi là xóm Thợ Đúc hay Phường Đúc vì đó là khu vực của người làm nghề thợ đúc cư ngụ. Theo linh mục Stanislas Nguyễn Văn Ngọc thì vào khoảng năm 1658 Chúa Hiền Vương đã xây cất một xưởng đuc súng đạn ở đây do một người Bồ Đào Nha tên là Joao da Cruz điều khiển.

Hội giáo Thợ Đúc hay Phường Đúc (nay là Trường An) có một lịch sử dài trên 350 năm (từ 1658), đã cung cấp cho Hội Thánh tại giáo phận Huế 18 linh mục tính đến năm 1967, có 5 linh mục thuộc dòng Họ Phan, hai trong năm vị này thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, đó là linh mục Phêrô Phan Phát Huồn và Giuse Phan Thiện Ân.

Trong 18 linh mục gốc Thợ Đúc có hai vị Tử Đạo: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (Tử Đạo năm 1798) và Thánh Giuse Bùi Thông Bửu (Tử Đạo năm 1885).

Song thân của Cha Phêrô Phan Phát Huồn là Ông Bà Cố Anrê Phan Phát Án và Maria Hồ Thị Lựu, sinh hạ đươc bảy người con, bốn trai và ba gái, Cha Huồn là con thứ sáu.

Được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh và hấp thụ một nền giáo dục tốt, Cậu Phêrô Huồn đã sớm nghe tiếng gọi dâng mình cho Chúa từ thuở thiếu thời:

- Năm 1938, khi lên 12 tuổi, cậu Huồn nhập Tiểu Đệ Tử Viện Dòng Chúa Cứu Thế Huế,

- Năm 1947 cậu được nhận vào Tập Viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội,

- Mãn năm Tập Viện theo giáo luật, Thầy Phêrô được tuyên Lời Khấn Dòng ngày 02 tháng 8 năm1948

- Ngày 27 tháng 6 năm 1953, Thầy Phêrô thụ phong Linh mục tại Học Viện Đà Lạt.

Cha Huồn có năng khiếu về Sử Học. Ngay từ thời còn ở Học Viện, Cha đã để ý nghiên cứu môn Sử, cách riêng môn Công Giáo Sử tại Việt Nam.

- Năm 1954 Cha về giúp Tiểu Đệ Tử Viện của Dòng tại Sài Gòn. Cho dẫu công việc giáo dục rất bề bộn, Cha cũng vẫn kiếm ra được thời giờ để viết Sử.

- Năm 1957 Cha gia nhập Ngành Tuyên Úy Công Giáo Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Mặc dầu ở trong nhiệm vụ mới này có biết bao việc phải làm thế mà Cha vẫn tiếp tục viết Sử.

- Năm 1958 Cha đã xuất bản Việt Nam Giáo Sử Quyển I (viết về Lịch sử Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam từ năm 1533 đến 1933).

- Năm 1962 Cha xuất bản tiếp Việt Nam Giáo Sử Quyển 2 (viết về Lịch sử Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam từ năm 1933 đến 1960).

Thời gian 18 năm trong quân đội (1957 -1975), chỉ trừ ra 3 năm theo học ngành Tuyên Úy quốc tế (1965-1968) tại New York, Cha đã tuần tự đảm trách nhiều phận vụ: Trưởng Phòng Tuyên Úy Sư Đoàn 3 Dã Chiến, Trưởng Phòng Tuyên Úy Bộ Tổng Tham Mưu, Trưởng Phòng Tuyên Úy Quân Khu Thủ Đô, Trưởng Phòng Giáo Vụ Nha Tuyên Úy, và Phó Giám Đốc Nha Tuyên Úy.

Cha đã đóng góp vào công trình xây dựng tinh thần và thiêng liêng cho binh sĩ, gia đình và cho con em của họ... Cha làm Chủ Bút Nguyệt San Tinh Thần, Giám Đốc Chương Trình Phát Thanh Nha Tuyên Úy, mở trường Trung Tiểu Học Tinh Thần, Trung Tiểu Học Truyền Tin, Trung Tiểu Học Lê Văn Duyệt.

Cha thật đã xứng đáng lãnh nhận Bảo Quốc Huân Chương Quân Đội vậy!

RỒI THẾ SỰ ĐỔI THAY! BIẾN CỐ BA MƯƠI THÁNG TƯ 1975 ĐÃ ĐẾN!

Cha bị đi tù 13 năm: từ Tháng 8/1975 đến Tháng 2/1988.

Được thả về, Cha làm việc mục vụ "chui"...

- Năm 1992 Cha đến Mỹ theo diện HO và định cư tại Long Beach, California.

- Năm 1993 Cha nhận chức vụ Đặc Trách Nhà Dòng Long Beach, nhiệm kỳ 3 năm,

. Chủ Bút Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (bị đình bản tại Việt Nam sau 1975) được tục bản tại Mỹ năm 1985 do Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại,

. Giám đốc Chương Trình Phát Thanh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,

. Linh Hướng cho Chương Trình Truyền Hình Ánh Sáng Niềm Tin do một số Anh Chị Em Thiện Chí tại Los Angeles và Orange County khởi xướng.

- Năm 1994 Cha xuất bản cuốn Hồi Ký Aka và Thập Giá..."Aka và Thập Giá, Ai Thắng Ai?" đã cho độc giả thấy rõ cuộc sống của Cha suốt 13 năm trường trong 7 "trại cải tạo" từ Nam ra Bắc!

- Năm 1997 Cha cho tái bản Bộ Việt Nam Giáo Sử, tái bản lần thứ 5.

- Năm 2001 Cha xuất bản bản dịch Anh ngữ cuốn Việt Nam Giáo Sử: History of the Catholic Church in Vietnam.

Và rồi .... đến đây thì sức lực con người có hạn. Vì tuổi già lại mang thêm bệnh hoạn, hậu quả của những năm dài tù tội, nên sau ngày mừng Kim Khánh Linh Mục của Cha, năm 2003, Cha thật sự về hưu, vui sống giữa anh em tu sĩ tại Nhà Dòng Long Beach.

Đến cuối năm 2010, để có được những tiện nghi tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe phù hợp với hiện tình của Cha, Cha đã dọn vào Viện Dưỡng Lão tại Long Beach, nơi đây, nhờ sự quan phòng của Chúa, Cha đã được hưởng một sự ưu đãi là đươc ở phòng riêng nhờ vậy Cha có thể dễ dàng cầu nguyện hoặc dâng Thánh Lễ hoặc đồng tế mỗi lần có anh em linh mục thuộc Nhà Dòng Long Beach hoặc một Cha khách tới viếng thăm...

... Và rồi Cha Già Phêrô Phan Phát Huồn đã ra đi, vĩnh biệt cõi đời này, một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng trong bình an, vào hồi 11 giờ 10 phút sáng Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2015, sau khi dâng Thánh Lễ được 30 phút với hai Cha cùng Dòng mừng Lễ kính Thánh Giêrađô Majella, một vị Thánh của Dòng.

Cha Già Huồn đã hoàn tất một cuộc đời ngót 90 năm ở nơi trần thế. Cha luôn ấp ủ trong lòng và theo đuổi đến cùng lý tưởng cao cả là phụng sự Thiên Chúa và Tổ Quốc. Một con người đã hết tình mến yêu quê hương và đồng bào. Cha luôn muốn làm cho đồng bào mình được sống hạnh phúc trong Tự Do, No Ấm. Giờ đây, chúng con dâng lời nguyện:

Xin Chúa cho linh hồn Cha Cố Phêrô được yên nghỉ đời đời

và được ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu!

DCCT Hải Ngoại

Nguồn: dccthaingoai.com