Tình bạn của Chúa Kitô

Quang X Nguyen

Biểu tượng "Icon of Friendship" xuất hiện từ thế kỷ thứ VI bên Ai Cập. Hiện nay, bản gốc được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp.




Biểu tượng có 02 nhân vật, người đứng bên trái là Chúa Kitô, bên phải là bạn hữu của Người.

Tay phải Chúa Kitô khoác lên vai người bạn để đồng hành cùng họ trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Tay trái Người cầm một cuốn sách thật lớn, đó là toàn bộ kho tàng mạc khải Người đã lãnh nhận từ Chúa Cha, để mạc khải tất cả cho bạn hữu: "Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết." (Ga 15,15).

Người đứng bên phải, kẻ tin vào Chúa Kitô, được gọi là bạn hữu của Người. Với đôi tai rộng mở lắng nghe và bàn tay phải đặt trên ngực, cho thấy muốn hiểu được tình yêu của Chúa Kitô, người bạn phải luôn luôn cảm nghiệm bằng con tim chứ không phải chỉ bằng khối óc. Cho dù trên bàn tay trái cầm một tờ giấy, cho thấy khả năng lĩnh hội thật nhỏ bé, nhưng người bạn tin vào Chúa Kitô vẫn luôn được chia sẻ vinh quang với Người.

Quả thật, còn niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui được là bạn của Chúa Kitô! 

Lm Giuse Tạ Minh Quý